Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng dự Đại hội Đảng bộ xã Hiệp Đức
Sáng 12-7, Đảng bộ xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Xã Hiệp Đức là một trong 10 địa phương được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chọn tổ chức đại hội trước, nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm cho toàn thành phố. Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội có ông Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Đến dự đại hội còn có các đồng chí: Đoàn Duy Tân - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Tham dự đại hội có 333 đại biểu, trong đó có 243 đại biểu chính thức, đại diện cho 790 đảng viên và nhân dân của xã.
Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lê Quang Quỳnh - Bí thư Đảng bộ xã Hiệp Đức cho biết, xã Hiệp Đức là một trong 10 địa phương được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chọn tổ chức đại hội trước; nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm cho toàn thành phố. Đây cũng là kỳ đại hội đầu tiên sau hợp nhất đơn vị hành chính, mở ra niềm tin tưởng và sự kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới.
“Để đại hội diễn ra đúng thời gian theo chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã khẩn trương, tích cực triển khai đồng bộ từ công tác lãnh đạo quán triệt những nhiệm vụ xây dựng văn kiện, tổ chức Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc đến công tác bảo đảm, phục vụ Đại hội bảo đảm đúng quy trình, dân chủ và đúng quy định”- ông Quỳnh phát biểu.
Theo đó, Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xã Hiệp Đức thực hiện 2 nội dung. Thứ nhất, tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ 3 xã Quế Tân, Quế Lưu và thị trấn Tân Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp của Đảng bộ xã Hiệp Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thứ hai, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 23.
Báo cáo chính trị tại đại hội phấn đấu mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, xã Hiệp Đức đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 95 triệu đồng/năm; không còn hộ nghèo (trừ diện bảo trợ xã hội); tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%; 100% đường giao thông nông thôn loại A...
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Ngô Xuân Thắng – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, TP Đà Nẵng mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất với tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 1-7. Và cũng từ dấu mốc lịch sử này, xã Hiệp Đức trên cơ sở sáp nhập các xã Quế Tân, Quế Lưu và thị trấn Tân Bình, chính thức trở thành đơn vị hành chính thuộc TP Đà Nẵng.
“Đại hội hôm nay là nhiệm kỳ đại hội đầu tiên của Đảng bộ xã Hiệp Đức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ là dịp để nhìn lại những thành quả đã đạt được, mà còn xác định mục tiêu, phương hướng, mở đầu cho chặng đường phát triển mới, chặng đường của những bứt phá sau khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng với thời cơ, động lực và khí thế mới”- ông Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thành uỷ Ngô Xuân Thắng cũng cho rằng, xã Hiệp Đức hiện nay có diện tích tự nhiên tương đối lớn, có nhiều tiềm năng phát triển và kết nối thuận tiện đến trung tâm TP Đà Nẵng và các khu vực lân cận. Vì vậy, cần phát huy các lợi thế, vị trí địa lý và bản sắc văn hóa để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kết hợp du lịch cộng đồng.
“Địa phương nên nghiên cứu xây dựng, phát triển các tuyến du lịch kết nối, như: Khe Cái, Hòn Kẽm Đá Dừng, các di tích lịch sử gắn với các điểm du lịch nổi tiếng như Hội An, Mỹ Sơn…, hướng đến Hiệp Đức trở thành “trạm dừng chân xanh” trong hành trình khám phá di sản và thiên nhiên. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại tại khu vực trung tâm của xã, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân”- ông Ngô Xuân Thắng định hướng.
Đối với việc giữ nguyên tên gọi “Hiệp Đức” cho đơn vị hành chính xã mới, Phó Bí thư Thành uỷ Ngô Xuân Thắng cho rằng, đây thể hiện rõ tính kế thừa, trân trọng giá trị lịch sử của địa phương. Do vậy, trước hết các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương qua các thời kỳ, đoàn kết, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng. Nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc, đề cao tinh thần làm việc theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.
“Trước những khó khăn, thách thức phải chủ động trong việc thảo luận, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp một cách sáng tạo, linh hoạt, cụ thể, phù hợp với thực tiễn, kiên quyết, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phải tập trung làm tốt công tác rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, khát vọng phát triển, có phương pháp, cách thức làm việc khoa học, chuyên nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, không né tránh, đùn đẩy, gắn với triển khai có hiệu quả việc đánh giá kết quả công việc qua chỉ số KPI và qua vị trí việc làm”- Phó Bí thư Thành uỷ Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh.
Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 người; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 10 người. Ông Lê Quang Quỳnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức nhiệm kỳ 2025-2030; 2 Phó Bí thư Đảng ủy xã là bà Trần Thị Thu Huyền và ông Lưu Hoàng Ân.
TRẦN TÂN
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) lần đầu chinh phục ngôi vô địch DIFF
Ấm áp chương trình tình nguyện tại các xã miền núi TP Đà Nẵng
Công an Đà Nẵng bảo đảm an ninh, an toàn đêm chung kết DIFF 2025
Nhiều điểm mới, tháo gỡ những “điểm nghẽn” về chính sách đối với nhà giáo
Công an xã nhanh chóng tìm được bé trai đi lạc